Ấn Độ bắt giữ 2 người đàn ông hiếp, sát hại bé gái 13 tuổi

Thứ Hai, 17/08/2020 18:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-8, BBC đưa tin một bé gái 13 tuổi được phát hiện đã bị cưỡng hiếp và sát hại ở Ấn Độ.

Thi thể của em được phát hiện trong một cánh đồng trồng mía ở bang Uttar Pradesh, miền bắc nước này. Hai người láng giềng cùng làng với em đã bị bắt giữ.

Trước đó cha nạn nhân cho biết con gái ông đã bị những kẻ thủ ác sát hại một cách dã man.

Nạn cưỡng hiếp và bạo lực tình dục trở thành vấn đề nóng bỏng ở Ấn Độ từ sau vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên trên một chiếc xe buýt ở thủ đô New Delhi vào năm 2012.

Đám đông biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp ở Ấn Độ - Ảnh: BBC

Từ đó đến nay đã có nhiều cuộc vận động, xuống đường biểu tình của dư luận buộc chính quyền phải sửa luật gia tăng hình phạt đối với những kẻ cưỡng hiếp.

Trong vụ việc mới nhất, gia đình bắt đầu túa đi tìm bé gái khi em không trở về nhà sau khi đi vệ sinh trên cánh đồng. Họ đã tìm thấy thi thể em sau đó. Vụ việc xảy ra vào thứ sáu tuần trước 14-8 nhưng đến nay truyền thông mới đưa tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang