Malaysia phát hiện biến thể nCoV có khả năng lây lan gấp 10 lần

Thứ Hai, 17/08/2020 11:00

|

(CAO) Theo RT ngày 17-8 đưa tin, giới chức Malaysia vừa phát đi cảnh báo về biến thể nCoV, có khả năng lây lan gấp 10 lần so với chủng virus hiện tại.

Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Noor Hisham Abdullah cho biết hôm 16-8, biến thể nCoV là D614G được tìm thấy trong 4 ca nhiễm tại các cụm dịch ở Sivangangga và Ulu Tiram, có khả năng lây lan gấp 10 lần so với chủng virus được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Khách hàng đo thân nhiệt trước khi vào một trung tâm thương mại ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: RT

Điều này phần nào cho thấy, người dân cần cẩn trọng hơn trong việc đề phòng dịch bệnh. Đồng thời, đặt ra thách thức không chỉ cho các loại thuốc điều trị, mà cả vắc xin đang được phát triển. Các nhà khoa học cũng cảnh báo thời gian tới, còn nhiều biến thể khác mạnh hơn có thể xuất hiện. 

Biến chủng D614G chính thức được các nhà khoa học phát hiện vào tháng 7-2020, tuy nhiên, việc nó xuất hiện nhiều hơn trong thời điểm này là rất đáng lo ngại. Malaysia hiện ghi nhận 9.200 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 125 người chết và gần 8.900 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang