Ấn Độ triển khai quân đội kiểm soát dịch khi ca nhiễm mới tăng kỷ lục

Thứ Năm, 25/06/2020 18:17

|

(CAO) Theo RT ngày 25-6 đưa tin, quân đội Ấn Độ đã được triển khai tại các cơ sở y tế nhằm hỗ trợ kiểm soát dịch nCoV, khi số ca nhiễm mới hôm 24-6 lên tới gần 17.000 trường hợp. 

Đây được xem là số ca nhiễm kỷ lục của Ấn Độ từ khi bùng phát dịch tới nay. Giới chức Ấn Độ đã quyết định nhờ tới sự hỗ trợ của quân đội để vận hành các trung tâm điều trị mới được thành lập tại thủ đô New Delhi. Trong đợt nhiễm lần này, New Delhi cũng ghi nhận kỷ lục mới với 3.900 trường hợp. 

Hai người đàn ông Ấn Độ đeo khẩu trang đi bộ trên đường phố ở thủ đô New Delhi - Ảnh: RT

Theo giới chức y tế nước này cho biết, thủ đô New Delhi sẽ được bổ sung thêm 20.000 giường bệnh tại các cơ sở điều trị tạm thời do bác sĩ và y tá quân đội vận hành. Nếu tình hình không được sớm cải thiện, số ca nhiễm tại Ấn Độ có thể sẽ rơi vào khoảng 550.000 trường hợp vào cuối tháng 7. Đặt ra yêu cầu tới 150.000 giường bệnh cần được trang bị thêm để phục vụ cho công tác điều trị. 

Việc ca nhiễm tăng cũng tạo không ít gánh nặng cho hệ thống y tế Ấn Độ, vốn được đánh giá là "không đủ khả năng" chịu đựng "sức ép" từ dịch nCoV. Nước này hiện ghi nhận gần 473.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 14.907 người chết và 271.688 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang