Bé gái 11 tuổi bị nhiều người đàn ông cưỡng hiếp ở Ấn Độ

Thứ Tư, 18/07/2018 10:26  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-7, CNN đưa tin một bé gái 11 tuổi đến từ thành phố Chennai (Ấn Độ) đã bị 17 người đàn ông thay nhau cưỡng hiếp ở một toà nhà nơi cô bé sinh sống.

Giới chức địa phương đã thông tin về vụ việc chấn động trên. Vụ xâm hại kéo dài từ giữa tháng 1-2018 đến nay. Đến ngày 15-7 vụ việc mới lộ ra khi bé gái kể với gia đình.

17 gã đàn ông làm việc trong toà nhà với các chức vụ từ bảo vệ đến nhân viên nhà máy. Tất cả đang bị bắt giữ để điều tra.

Đây là vụ cưỡng hiếp mới nhất sau nhiều vụ xâm hại tình dục chấn động đã diễn ra ở xử sở này trong nhiều năm qua.

Mới đây vào tháng 5-2018, một bé gái 16 tuổi ở nước này đã bị cưỡng hiếp sau đó bị kẻ thủ ác thiêu sống ở bang Jharkhand, đông bắc đất nước.

Người dân biểu tình ở Án Độ phản đối hành vi cưỡng hiếp - Ảnh: Independent

Trong một vụ khác diễn ra vào tháng 7 này, 3 người gồm 1 hiệu trưởng và 2 giáo viên đã bị bắt với cáo buộc liên quan đến vụ cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang