Bị lên án ăn tối xa xỉ, bộ trưởng môi trường Pháp từ chức

Thứ Tư, 17/07/2019 18:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 17-7, AFP đưa tin Bộ trưởng Môi trường Pháp Francois de Rugy hôm 16-7 đã từ chức sau khi truyền thông khui ra vụ ông có thói chi tiêu xa xỉ, bao gồm các buổi ăn tối với đầy các món sơn hào hải vị như tôm hùm.

Hình ảnh ăn uống xa xỉ của ông lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua khiến dư luận Pháp sôi sục, nhất là khi phong trào Áo khoác phản quang vàng vẫn chưa lắng dịu.

Những người biểu tình nghèo khổ từ những vùng quê kéo đến Paris nửa năm qua đòi chính quyền Macron bãi bỏ những chính sách như tăng thuế nhiên liệu. Vì thế hình ảnh ăn uống xa xỉ càng đào thêm hố sâu cách biệt giữa tầng lớp tinh hoa chính trị với những người dân lao động bình thường.

Do đó vụ việc nhanh chóng biến thành bê bối khiến dư luận phản đối dữ dội.

Tuy nhiên vị bộ trưởng này vẫn một mực khăng khăng rằng ông và gia đình bị truyền thông nhắm đến để buộc phải từ chức.

Bộ trưởng Môi trường Pháp -Francois de Rugy - Ảnh: AFP

Ông là nhân vật được đánh giá là quyền lực thứ 2 sau thủ tướng Pháp trong nội các của tổng thống Macron và cũng là thân tín của Macron.

Dù từ chức nhưng Rugy không phục. Ông cho biết sẽ đệ đơn lên toà đòi điều tra việc website tin tức Mediapart lan truyền hình ảnh và bài viết về những bữa ăn xa xỉ của ông.

Ông Rugy, 45 tuổi được chỉ định làm bộ trưởng Môi trường từ tháng 9-2018.

Tôm hùm trong bữa ăn thịnh soạn của Rugy khiến người dân điên tiết - Ảnh: France 24 

Bình luận (0)

Lên đầu trang