100 chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ được cử tới Nga để học cách vận hành S-400

Thứ Hai, 15/07/2019 22:04

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 15-7 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra thông báo hôm 14-7, về việc cử tới Nga 100 chuyên gia để học cách vận hành S-400.

Theo đó, đoạn thông báo của ông Erdogan có đoạn: "Chúng tôi đã cử 100 chuyên gia tới Nga để học cách vận hành S-400. Có thể xem họ là lực lượng tiên phong, và sẽ trở về hướng dẫn cho các chuyên gia khác trong nước. Rõ ràng, chúng ta cần nhiều gấp 10 lần con số chuyên gia được gửi đi học, để có thể vận hành tốt nhất những tổ hợp S-400 đã đặt mua".

100 chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ được cử tới Nga để học cách vận hành S-400 - Ảnh: EPA-EFE

Trước đó, vào ngày 12-7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố tiếp nhận lô thiết bị S-400 đầu tiên từ Nga tại căn cứ quân sự Murted, ngoại ô thủ đô Ankara. Chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump trong thời điểm hiện tại vẫn giữ im lặng và chưa có động thái phản ứng nào khác cho thương vụ này. Dù trước đó từng nhiều lần cảnh báo Ankara sẽ phải "hối hận" khi mua hệ thống S-400 của Nga. Ngoài việc đe dọa hủy hợp đồng lô tiêm kích F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ còn cảnh báo sẽ có hàng loạt lệnh cấm vận được áp dụng.

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12-2017. Mỹ liên tục phản đối hợp đồng này, thậm chí từng chào bán các tổ hợp thay thế như hệ thống phòng không Patriot PAC3. Tuy nhiên, Ankara tỏ ra không mấy "mặn mà", đồng thời cho rằng việc mua sắm vũ khí là chuyện quan trọng, thuộc quyền quyết định đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang