Nga tuyên án 14 năm tù cho điệp viên Ba Lan đánh cắp thiết bị tên lửa S-300

Thứ Tư, 26/06/2019 21:52

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 26-6 đưa tin, tòa án thành phố Moscow đã tiến hành xét xử kín đối với công dân Ba Lan Marian Radzajewski với cáo buộc gián điệp. Người này sau đó bị kết án 14 năm tù với chế độ quản thúc đặc biệt.

Radzajewski đã tìm cách đánh cắp các bộ phận bí mật của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và bị bắt quả tang trong khi thực hiện một vụ mua bán thiết bị của hệ thống này. Tòa án thành phố Moscow cho rằng, Radzajewski thuộc một tổ chức do cơ quan mật vụ Ba Lan điều hành.

Hai hệ thống S-300 của Nga trong một đợt diễn tập - Ảnh: defence-blog

Được phát triển lần đầu vào cuối những năm 1960, S-300 đã trải qua nhiều lần nâng cấp và sửa đổi trong những năm qua. Nó có thể tiêu diệt mục tiêu lên đến 195 km, tùy thuộc vào loại tên lửa sử dụng.

Hệ thống này có nhiều phiên bản khác nhau, trong đó mạnh nhất là S-300V4 sử dụng tên lửa 9M82M hoặc 9M83M, có tầm bắn tối đa tới 400 km. Hệ thống này có thể bắt được 24 mục tiêu cùng lúc. Hiện trong biên chế quân đội Nga đã trang bị hệ thống S-400, với tầm hoạt động 600 km, với khả năng bắt được 300 mục tiêu cùng lúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang