Mỹ ký thoả thuận quốc phòng mới với Ba Lan để “dằn mặt” Nga

Thứ Năm, 13/06/2019 11:20  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 13-6, CNN đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Ba Lan Andzej Duda đã ký một thoả thuận quốc phòng mới tại Nhà Trắng.

Theo đó thoả thuận này sẽ cho Mỹ cử thêm 1000 binh sĩ đồn trú tại Ba Lan, quốc gia “sát sườn” Nga.

Thoả thuận cũng mở đường để Ba Lan mua thêm máy bay tiêm kích F-35 từ Mỹ.

Nói trong buổi họp báo, Trump thông báo: “Ba Lan sẽ cung cấp hỗ trợ về căn cứ và hạ tầng cho sự hiện diện của khoảng thêm 1000 binh sĩ Mỹ. Chính phủ Ba Lan sẽ xây dựng các dự án này trong khi Mỹ không phải trả phí”.

Ba Lan cho biết thoả thuận này sẽ bao gồm cả việc cho Mỹ triển khai các lực lượng đặc nhiệm và những đơn vị quân chủng khác của quân đội Mỹ.

Chính quyền Mỹ vừa ký thoả thuận quốc phòng với Ba Lan để đóng thêm quân ở nước này - Ảnh: Getty

Động thái này nhằm tăng cường tính hợp tác trong quan hệ quân sự giữa Mỹ và Ba Lan nhằm cân bằng với sự hiện diện quân sự của Nga trong khu vực.

Khối NATO và Nga gần đây vẫn lấy Châu Âu làm địa bàn chủ chốt để so kè quân sự. Từ sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014, tình hình căng thẳng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang