Ấn Độ, Singapore diễn tập hải quân chung trên Biển Đông

Thứ Hai, 20/05/2019 21:05

|

(CAO) Theo AP ngày 20-5 đưa tin, hải quân Ấn Độ và Singapore sẽ bắt đầu cuộc diễn tập hải quân mang tên SIMBEX-2019 ở Biển Đông. Cuộc diễn tập dự kiến kéo dài 4 ngày nhưng không cung cấp địa điểm cụ thể.

Lực lượng Ấn Độ tham gia diễn tập gồm: tàu khu trục hạm INS Kolkata, tàu chở dầu INS Shakti, trinh sát cơ P-8I Poseidon. Phía hải quân Singapore có sự góp mặt của tàu chiến Steadfast, máy bay tuần tra biển Fokker-50, một tiêm kích F-16.

Khu trục hạm INS Kolkata của hải quân Ấn Độ

Giai đoạn diễn tập trên biển giữa hải quân hai nước sẽ kết thúc vào ngày 22-5, với nhiều bài phối hợp chung như: chống lại các cuộc tấn công giả định, phong tỏa vùng trời, tấn công mục tiêu trên không và trên biển,...

Cuộc tập trận giữa hải quân hai nước Ấn Độ và Singapore, diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang kêu gọi các quốc gia tăng cường hiện diện ở Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải và thách thức "yêu sách" của Trung Quốc tại khu vực này.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 2-8/5, hải quân Ấn Độ cũng tham gia tập trận chung ở Biển Đông với các nước gồm: Mỹ, Nhật, Philippines.

Bình luận (0)

Lên đầu trang