California tiếp tục hứng dư chấn động đất mạnh

Thứ Bảy, 06/07/2019 15:31  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 6-7, Reuters đưa tin miền nam bang California (Mỹ) tiếp tục hứng thêm các đợt dư chấn động đất mạnh, trong đó có trận động đất mạnh 7,1 độ richter xảy ra hôm thứ sáu 5-7.

Trận động đất này tiếp tục gây chập điện, gây ra các đám cháy nhỏ ở nhiều nơi, khiến mặt đường cao tốc nứt toác, các toà nhà bị hư hại.

Tuy nhiên giới chức cũng ghi nhận số trường hợp bị thương ít hơn, mặc dù khu vực này hứng đến hơn 16 trận động đất là dư chấn đến từ trận động đất ban đầu, xảy ra trên cùng khu vực vào ngày trước đó (4-7).

Theo đó, trận động đất dư chấn có cường độ 7,1 độ richter xảy ra vào lúc 22h30 ngày 5-7 (giờ địa phương) ở thị trấn Ridgecrest, phía nam vườn quốc gia Thung lũng chết, cách thành phố Los Angeles 202 km về phía đông bắc.

Động đất gây cháy một căn nhà ở miền nam California - Ảnh: Reuters

16 đợt dư chấn đến sau trận động đất ban đầu có cường độ từ 4 độ richter trở lên.

Thị trưởng thị trấn Ridgecrest- Peggy Breeden thông báo: “Chúng gây ra những đám cháy, rò rỉ khí ga, bị thương cho một số người và khiến người dân sống trong cảnh mất điện. Chúng tôi hiện đang đối phó với thiên tai bằng các nỗ lực hết sức có thể”.

Đây là đợt động đất và dư chấn lớn nhất ở miền nam California trong vòng 25 năm qua.

Đất đá ngổn ngang trên đường cao tốc sau các đợt dư chấn ngày 5-7- Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang