Mưa lớn ở Nhật, gần 1 triệu dân được sơ tán

Thứ Tư, 03/07/2019 14:58  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-7, Reuters đưa tin chính quyền Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khoảng 800.000 người cư ngụ ở phía nam đảo chính Kyushu vào các trung tâm sơ tán hay đến các khu vực khác an toàn hơn khi mưa lớn trên diện rộng có khả năng gây ra lở đất và một số thiệt hại khác.

Một số nơi ở khu vực miền nam đảo Kyushu nhận lượng mưa lên đến 1000mm từ thứ sáu tuần trước. Các chuyên gia dự báo một lượng mưa nữa lên đến 350mm sẽ đổ xuống khu vực vào giữa ngày 4-7 tới.

Lệnh sơ tán cũng được phát đi, gửi đến gần 600.000 cư dân ở thành phố Kagoshima và 2 thành phố khác nhỏ hơn trong cùng tỉnh.

Trong khi đó, 310.000 cư dân của hòn đảo cũng nhận được lời khuyên từ chính quyền tìm chỗ trú ẩn.

Từ Tokyo, thủ tướng Nhật – Shinzo Abe nhấn mạnh người dân cần hành động gấp để bảo vệ tính mạng của chính mình bao gồm cả việc thực hiện phương án di tản.

Nhật sơ tán hơn nửa triệu dân vì mưa lớn cục bộ có khả năng gây lở đất và thiệt hại - Ảnh: Reuters

Ông cũng ra lệnh cho quân đội chuẩn bị cho các chiến dịch giải cứu nếu cần thiết.

Chính quyền của ông Abe đã vấp phải chỉ trích phản ứng chậm vào mùa mưa lũ vào tháng 7 năm ngoái khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và là thảm hoạ khí hậu tồi tệ nhất ở Nhật Bản trong vòng 36 năm qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang