Căng thẳng ngoại giao:

Trung Quốc hoãn đối thoại an ninh với Mỹ

Thứ Hai, 01/10/2018 11:45  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1-10, Reuters đưa tin chính quyền Trung Quốc đã huỷ bỏ một cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis được lên lịch vào tháng này vì căng thẳng ngoại giao đang gia tăng giữa hai nước.

Một quan chức giấu tên của Trung Quốc cho biết hiện chưa rõ đến khi nào cuộc gặp này mới có thể lên lịch lại. Cũng không rõ nguyên do phía Bắc Kinh huỷ bỏ vào giờ cuối, tuy nhiên các chuyên gia quốc tế nhận định đây có thể là động thái đáp trả cho việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan và hoạt động quân sự mà Mỹ tiến hành ở Biển Đông.

Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh: “Căng thẳng đang gia tăng và quyết định này cho thấy sự nguy hiểm gia tăng trong quan hệ hai nước”. 

Căng thẳng gia tăng khiến Trung - Mỹ huỷ nhiều cuộc gặp - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ trong khi đó từ chối bình luận về vụ việc, cả Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng vậy.

Tuần trước, phát biểu tại Hội đồng Bảo an, tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 và ngăn cản ông cùng đảng Cộng hoà thực hiện “những điều tốt đẹp cho người dân Mỹ” khi tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang