Iran:

Ít nhất 22 người chết, hơn 200 người nhập viện vì ngộ độc rượu

Chủ Nhật, 30/09/2018 10:03

|

(CAO) Theo AFP ngày 29-9 đưa tin, số nạn nhân nhập viện do ngộ độc rượu đã lên đến 168 người, 22 người trong số đó đã tử vong, một số trường hợp khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Một cặp vợ chồng ở thành phố cảng Bandar Abbas, phía nam Iran đã bị bắt vì nghi ngờ sản xuất rượu lậu, một vài người bán rượu cũng bị bắt đề điều tra về nguồn gốc của số rượu lậu này. Tình trạng rượu lậu gây chết người cũng xảy ra ở một số khu vực khác như: Alborz, Khorasan,... Theo thống kê sơ bộ, tại Bandar Abbas có 16 người tử vong, Alborz và Khorasan là 6 người tử vong. 

Cảnh sát Iran tiêu hủy rượu lậu trong một đợt truy quét - Ảnh: BBC

Cảnh sát ở các nơi đã mở những cuộc truy quét mạnh vào các cơ sở sản xuất rượu lậu. Trong đó, tại tỉnh Khorasan, cuộc đột kích tối 28-9, đã bắt giữ 31 người tại một nhà máy rượu tư nhân, thu giữ được nhiều hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc.

Mặc dù đã áp dụng rất nhiều hình phạt nghiêm khắc như: phạt roi, phạt tiền,... thậm chí bỏ tù. Nhưng trước việc làm siêu lợi nhuận như sản xuất rượu, vẫn khiến cho nhiều người Iran bất chấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang