Cảnh sát Myanmar đánh tráo ma túy trị giá gần một triệu USD

Thứ Tư, 05/06/2019 08:19

|

(CAO) Theo AFP ngày 4-6 đưa tin, một cảnh sát Myanmar là Myint Naing bị cáo buộc đánh tráo số ma túy đá được đem đi tiêu hủy bằng phèn, muối,...

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quận Kengtung, tỉnh Shan, Myint Swe cho biết hôm 4-6: "Một cảnh sát viên đã bị bắt khi cố tình đánh tráo số ma túy được đem đi tiêu hủy. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 64 trong 103 gói ma túy đá là giả. Nghi phạm đã bị bắt sau nhiều giờ lái xe bỏ trốn và hiện đang bị thẩm vấn".

Số ma túy ở Myanmar trong một lần tiêu hủy công khai - Ảnh: AFP

Mỗi gói ma túy đá có khối lượng một kg, với giá "thị trường" vào khoảng 20 triệu kyat (13.000 USD). Như vậy, tổng số ma túy đá bị đánh tráo có giá hơn 830.000 USD. Số ma túy bị đánh tráo đang nằm trong diện tiêu hủy để kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống ma túy (26-6).

Myanmar hiện tại vẫn được xem là khu vực trung chuyển và sản xuất ma túy đá lớn nhất thế giới. Giới chức nước này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tấn công các băng nhóm ma túy do các cơ sở sản xuất được trang bị cả vũ khí hạng nặng và nằm sâu trong rừng rậm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang