Trump thăm Anh giữa lúc tương lai hậu Brexit “rối bời”

Thứ Hai, 03/06/2019 13:13  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 3-6, Reuters đưa tin tổng thống Mỹ Donald Trump đến Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước, trong bối cảnh thủ tướng nước này – bà Theresa May còn mấy ngày nữa sẽ từ chức vì bất đồng trong việc đưa Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (còn gọi là Brexit).

Ngoài ra Trump còn đến Anh với mục tiêu gây áp lực cho đồng minh ngưng sử dụng các thiết bị của tập đoàn viễn thông Trung Quốc – Huawei trong việc thiết lập mạng viễn thông 5G ở đây.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 3 đến 5-6. Đi cùng Trump có vợ ông, bà Melania.

Bà May cho rằng chuyến thăm của ông Trump “là cơ hội đặc biệt để làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác thân thiết giữa hai nước”.

Trump thăm Anh khi bà May còn mấy ngày nữa là từ chức vì Brexit - Ảnh: Reuters

Trong khi đó trước khi đến Anh, Trump “khuyên”: ‘Nước Anh phải rời EU vào năm nay”. Ông nhấn mạnh: “Nếu bạn không đạt được một thoả thuận công bằng, bạn nên rời đi”.

Nói về thoả thuận Brexit, Trump “khuyên” Anh: “Nếu tôi là họ, tôi sẽ không trả 50 tỷ USD cho thoả thuận Brexit. Đó là một con số rất lớn”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang