Chân dung nữ nghi phạm gửi thư chứa chất kịch độc Ricin đến Nhà Trắng

Thứ Tư, 23/09/2020 10:54  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-9, Reuters đưa tin một người phụ nữ quốc tịch Canada đã bị bắt giữ với cáo buộc gửi thư chứa chất kịch độc Ricin đến tổng thống Mỹ Donald Trump.

6 người khác ở bang Texas (Mỹ) liên quan đến vụ việc cũng bị bắt.

Nghi phạm được xác định là bà Pascale Cecile Veronique Ferrier, 53 tuổi, là một công dân đến từ tỉnh Quebec– Canada. Bà bị truy tố với tội danh gây ra những mối đe doạ chống lại tổng thống Mỹ.

Ferrier bị bắt vào ngày 20-9 ở khu vực đường biên Mỹ với Canada, nằm giữa thị trấn Buffalo (bang New York – Mỹ) và Fort Erie (tỉnh Ontario– Canada). Khi bị bắt cảnh sát phát hiện người này được vũ trang bằng súng và một con dao.

Nghi phạm Pascale Cecile Veronique Ferrier - Ảnh: Reuters

Trước đó bao thư chứa Ricin gửi đến Trump đã được giới chức chặn lại thành công ở một hòm thư của Nhà Trắng.

Dấu vết chất bột trong bao thư sau đó được xét nghiệm là chất Ricin.

Trong thư nghi phạm đã viết nội dung cáo buộc Trump đã lãnh đạo nước Mỹ đi đến thảm hoạ.

Ricin là chất cực độc thường được tìm thấy trong hạt cây thầu dầu. Nó được dùng làm vũ khí hoá học, có thể giết người với lượng cực nhỏ và đến nay chưa có thuốc kháng độc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang