Chạy đua thời gian tìm nạn nhân sống sót sau trận động đất ở Đài Loan

Thứ Bảy, 06/02/2016 16:30  | Anh Duy

|

(CAO) Tính đến chiều nay 6-2 (giờ VN), đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng mạnh 6,4 độ richter xảy ra vào sáng nay tại khu vực miền nam Đài Loan. 

Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân sống sót còn mắc kẹt trong đống xà bần của các tòa nhà bị sập.

CNN đưa tin hơn 200 người đã được giải cứu thành công khỏi các đống xà bần, trong số đó có nhiều người sống sót trong đống đổ nát của tòa chung cư 17 tầng ở thành phố Đài Nam. Hai thi thể đã được tìm thấy từ tòa nhà này.

Trước đó truyền thông Đài Loan đưa tin một bé gái mới 10 ngày tuổi và một người đàn ông 40 tuổi đã thiệt mạng ở Đài Nam. 60 người dân ở Đài Nam vẫn đang còn điều trị tại bệnh viện do những vết thương gây ra bởi vụ động đất.

Đội cứu hộ giải cứu một em bé khỏi một tòa nhà- Ảnh: AP

Một người phụ nữ kể lại trải nghiệm kinh hoàng với CNN: “May mắn thay chúng tôi mắc kẹt trong khoảng không gian được tạo ra bởi cánh cửa tủ quần áo và một chiếc cũi em bé nên tránh được các vật thể rơi xuống, đồng thời có không khí len vào để thở”. Hiện bà đang chữa trị ở bệnh viện vì vết thương ở chân.

Hơn 1500 người đang tham gia vào công việc cứu hộ các nạn nhân.

Đống xà bần còn lại của một tòa nhà - Ảnh: Getty Images
Một người đàn ông được cứu khỏi đống xà bần của 1 tòa nhà - Ảnh: AP

Quang cảnh thiệt hại sau trận động đất ở Đài Loan: 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang