Đài Loan ngang nhiên đưa dân ra ở đảo Ba Bình

Chủ Nhật, 31/01/2016 17:08  | Anh Duy

|

(CAO) Khi chuyến thăm phi pháp của nhà lãnh đạo lãnh thổ Đài Loan Mã Anh Cửu đến đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam) hôm 28-1 gây căng thẳng trong khu vực còn chưa “hạ nhiệt”, hôm nay 31-1 lại có tin Đài Bắc đưa dân ra sống ở hòn đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam.

Tờ China Post hôm 31-1 đưa tin bà Chu Mỹ Linh trở thành “công dân đầu tiên” của Đài Loan đăng ký nơi cư trú ở đảo Ba Bình. China Post dẫn lời bà Linh ngang nhiên tuyên bố: “ Tôi muốn thông qua hành động này tuyên bố chủ quyền của Đài Loan. Đảo Ba Bình thuộc về Đài Loan”.

Bà Linh đã chuyển nơi đăng ký thường trú của mình từ thành phố Cao Hùng đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa vào hôm 21-1. Thế nhưng đến hôm nay 31-1, giới chức Đài Loan mới công bố việc làm phi pháp này.

Bà Linh nay là một y tá phục vụ trên đảo Ba Bình- hòn đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa.

Đài Loan đã đưa 3 y tá, trong đó có bà Linh ra phục vụ trái phép trên đảo Ba Bình. Đài Bắc cho biết 2 y tá còn lại cũng đang có ý định “nối gót” bà Linh đăng ký nơi thường trú phi pháp ở đảo Ba Bình trên giấy tờ khi trở về đất liền nghỉ phép.

Đảo Ba Bình nơi Đài Loan chiếm đóng trái phép của Việt Nam - Ảnh: AFP

Truyền thông Đài Loan hôm nay rầm rộ đưa tin bà Linh dời nơi đăng ký thường trú (hộ khẩu) ra đảo của Việt Nam để thể hiện yêu sách chủ quyền phi pháp của họ.

Hiện trên đảo Ba Bình có hàng trăm binh lính Đài Loan đồn trú. Đài Bắc đang khuyến khích người dân ra ở đảo này bất chấp phản ứng quyết liệt của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang