Mỹ điều tàu khu trục áp sát đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa

Thứ Bảy, 30/01/2016 19:05  | Sơn Dương

|

(CAO) Tàu USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ hôm nay đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Hải quân Mỹ thông báo hoạt động này nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Mark Wright cho biết: Tôi có thể xác nhận rằng Bộ Quốc phòng đã tiến hành một hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông hôm 30/1 cụ thể là trong khu vực lân cận đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa"

"Điều này phù hợp với hoạt động thông thường của chúng tôi và luật pháp quốc tế", ông Wright nhấn mạnh.

Tàu khu trục USS Curtis Wilbur (DDG 54).

Không có tàu chiến của Trung Quốc hiện diện trong khu vực khi Wilbur áp sát đảo Tri Tôn. Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cáo buộc chiến hạm Mỹ xâm phạm cái gọi là vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc

USS Wilbur là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, vừa cập cảng ở Manila, Philippines hôm 24-1 trong chuyến thăm và bảo dưỡng định kỳ.

Vào tháng 10-2015, tàu khu trục USS Lassen của Mỹ cũng đã đi vào phạm vi 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam..

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang