Công ty Brazil bồi thường 7 tỷ USD cho thảm họa vỡ đập

Thứ Sáu, 05/02/2021 10:51

|

(CAO) Theo AFP ngày 5-2 đưa tin, công ty khai thác mỏ Vale của Brazil đã đồng ý bồi thường 7 tỷ USD cho thảm họa vỡ đập chất thải Brumadinho, khiến 272 người thiệt mạng.

Sự cố vỡ đập diễn ra trưa ngày 25-1-2019, được coi là một trong những thảm kịch môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử Brazil. Nó khiến chất thải độc hại chảy với tốc độ lên đến 80 km/h, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó.

Kkhung cảnh hoang tàn sau thảm họa vỡ đập chất thải Brumadinho

Giám đốc điều hành của Vale, ông Eduardo Bartolomeo từng tuyên bố: "Chúng tôi cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại do thảm kịch ở Brumadinho gây ra. Mặt khác, góp sức bảo vệ và phục hồi môi trường, vốn đang trở thành vấn đề cấp bách trong thời điểm hiện tại".

Dù đây là thỏa thuận bồi thường về môi trường lớn nhất trong lịch sử Châu Mỹ Latinh, tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn mức bồi thường dự kiến ban đầu là 10 tỷ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang