Cựu bác sĩ xả súng trong bệnh viện ở New York khiến nhiều người thương vong

Thứ Bảy, 01/07/2017 09:35  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-7, BBC đưa tin một tay súng đã nã đạn vào đám đông bên trong một bệnh viện ở quận Bronx (TP.New York, Mỹ) giết chết 1 bác sĩ, làm bị thương 6 người khác trong đó 5 người đang điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Tay súng sau đó được xác định là một bác sĩ từng công tác ở bệnh viện này. Sau cuộc tấn công người này đã tự sát.

Vụ xả súng xảy ra vào lúc 1h55 sáng 1-7 (giờ VN) ở bệnh viện 1000 giường bệnh Bronx- Lebanon.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết vụ xả súng này không phải là một vụ tấn công khủng bố, nhưng động cơ gây án vẫn cần được điều tra thêm.

Cảnh sát cho biết nghi phạm mặc đồ y tế trắng. Một khẩu súng trường đã được tìm thấy gần đó.

Bệnh viện nơi xảy ra vụ tấn công - Ảnh: Reuters

Cuộc tấn công bắt đầu từ tầng thứ 16 của bệnh viện. Tất cả bệnh nhân bị bắn là những người đang nằm điều trị tại tầng 16 và 17.

Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố. Tuy nhiên một số nguồn tin đăng trên báo đài Mỹ cho biết hắn tên Henry Bello, 45 tuổi là một bác sĩ gia đình công tác tại bệnh viện, từ chức năm 2015.

Bệnh viện này hiện đang bị phong tỏa để tiến hành điều tra.

Nghi phạm Henry Bello, 45 tuổi 

Bình luận (0)

Lên đầu trang