Ông Tập tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn ở Hong Kong

Thứ Sáu, 30/06/2017 12:53  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-6, CNN đưa tin chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ diễu binh quy mô lớn tại nơi đóng quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đóng tại đặc khu Hong Kong.

Đây là một phần trong lịch trình chuyến thăm của ông Tập đến Hong Kong để dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong được Anh trao trả về cho Trung Quốc (1-7-1997-1-7-2017).

Đây là buổi diễu binh lớn nhất tại Hong Kong trong vòng 20 năm qua gồm sự tham gia của 20 đại đội bao gồm các lực lượng lục quân, hải quân và không quân.

Đơn vị đồn trú của quân đội Trung Quốc đóng tại căn cứ Shek Kong, phía bắc đặc khu giáp đường biên với tỉnh Quảng Đông.

Ông Tập trong cuộc diễu binh ngày 30-6  - Ảnh: CNN

Ông Tập ngồi trên xe diểu hành qua đám đông binh sĩ. Trong chuyến thăm này, ông kêu gọi người dân Hong Kong hãy “hướng về tương lai”.

Chuyến thăm của ông Tập đang vấp phải nhiều chỉ trích của các nhà hoạt động dân chủ Hong Kong cáo buộc Bắc Kinh ngày càng can thiệp sâu rộng vào nền chính trị của đặc khu này.

Trong một diễn biến khác, thủ lĩnh sinh viên Hoàng Chi Phong đã được thả khỏi nơi giam giữ hôm 30-6 sau khi bị câu lưu vì tổ chức biểu tình phản đối ông Tập trong chuyến thăm đến Hong Kong.

Màn hình lớn chiếu cảnh ông Tập ngồi trên xe trong cuộc diễu binh - Ảnh: CNN
Binh sĩ quân đội Trung Quốc đóng tại Hong Kong tham gia cuộc diễu binh - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang