Cựu thủ hiến xứ Catalan tự nộp mình cho cảnh sát

Thứ Hai, 06/11/2017 09:27  | Anh Duy

|

(CAO) Tối 5-11 (giờ VN), BBC đưa tin cựu thủ hiến xứ Catalan – Carles Puigdemont và 4 cựu cố vấn của chính quyền xứ này đã tự nộp mình cho cảnh sát Bỉ.

Cả 5 người sau đó đã được thả tự do sau khi bị thẩm vấn. Thẩm phán của cuộc điều tra sẽ quyết định vào sáng 6-11 xem có phê duyệt lệnh truy nã trên toàn lãnh thổ các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) với ông Puigdemont hay không.

Ông Puigdemont đã rời Tây Ban Nha đến Bỉ sau khi chính quyền Madrid chuyển sang điều hành trực tiếp xứ Catalan. Ông cho biết sẽ không quay về Bỉ trước khả năng chịu án tù.

Ông và các cựu quan chức khác bị buộc tội phản loạn, lạm dụng quỹ công, tổ chức trưng cầu dân ý trái hiến pháp.

Cựu thủ hiến xứ Catalan - Carles Puigdemont - Ảnh: AFP

Tước đó, cả 5 người đã trình diện cảnh sát liên bang Bỉ với sự có mặt của các luật sư vào lúc 15h17 (giờ VN) ngày 5-11.

Họ được thông báo có 24h để phản đối lệnh truy nã trên toàn châu Âu.

Nếu thẩm phán quyết định bắt giữ, Bỉ sẽ có tối đa 60 ngày để dẫn độ 5 người về Tây Ban Nha. Bỉ cũng có quyền từ chối giao người nếu thấy việc dẫn độ là hành động vi phạm nhân quyền đối với các đối tượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang