Bốn người Việt đến cảnh sát Đài Loan trình diện

Thứ Sáu, 28/12/2018 11:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28-12, thông tin từ Cơ quan Di trú Đài Loan cho biết giới chức hòn đảo đã phát hiện và bắt lại 14 người trong tổng số 152 du khách Việt Nam “biến mất” khi nhập cảnh vào tuần trước.

Hiện vẫn còn 134 người chưa được tìm thấy. Khi đến Đài Loan, nhóm du khách phân tán thành 4 đoàn riêng lẻ để dời đi. Giới chức đã bắt lại được 8 người phân tán ở các địa điểm trên khắp hòn đảo: từ Gia Nghĩa, Chương Hoá, Cao Hùng, Đào Viên, Đài Nam đến Tân Bắc.

Thêm 3 du khách Việt đã bị bắt vào tối qua 27-12 bởi các nhân viên của cục Di trú tại hai quận của thành phố Tân Bắc.

Trong 14 người bị bắt giữ, có 5 người đàn ông, 9 phụ nữ. 4 người sau đó đã tự đến cảnh sát trình diện.

Nhóm 4 người Việt ra trình diện cảnh sát - Ảnh: CNA

Liao Wei-yuan – một quan chức của Cục di trú cho biết một số du khách Việt Nam khi bị bắt bước đầu thú nhận họ dùng giấy tờ giả mạo để đến hòn đảo dưới tư cách du khách nhưng thực chất là lên kế hoạch để làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan.

Sở cảnh sát Cao Hùng đã phối hợp với các nhân viên Cục di trú tìm kiếm ở những khu vực có khả năng nhóm người sẽ trốn như các cửa hàng, nhà máy và một số địa điểm công nghiệp trong vùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang