Thủ tướng Hàn Quốc “lấy làm tiếc” vụ vợ Việt bị bạo hành

Thứ Hai, 08/07/2019 22:06  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-7, Yonhap đưa tin thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết ông “lấy làm tiếc” khi hay về vụ việc người chồng Hàn Quốc bạo hành dã man vợ người Việt Nam trong những ngày gần đây, lan truyền với đoạn video hành hung trên Internet gây phẫn nộ dư luận 2 nước.

Theo đó, thủ tướng Lee đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại văn phòng thủ tướng ở Seoul.

Nói với Bộ trưởng Tô Lâm, thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc” đồng thời chuyển lời xin lỗi của chính quyền đến Bộ trưởng Tô Lâm.

Thủ tướng Hàn Quốc qua đó cũng cam kết tăng cường những nỗ lực để bảo vệ nhân quyền và an ninh cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc.

Nghi phạm là người chồng, 36 tuổi hiện đã bị bắt. Hôm nay người này đã trình diện trước toà.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Seoul ngày 8-7 - Ảnh: Yonhap

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết ngoài tội danh bạo hành vợ mình, người chồng còn bị truy tố tội lạm dụng quyền lợi trẻ em vì đánh vợ ngay trước mặt con trai mình, mới 2 tuổi.

Ngoài ra cảnh sát cũng gộp lại truy tố tội bạo hành ở 2 vụ việc khác diễn ra tại nhà của nghi phạm ở Yeongam, khi người này cũng có hành vi đánh vợ vào ngày 25 và ở tại Việt Nam trong tháng 4 năm nay.

Người chồng trình diện trước toà ngày 8-7 - Ảnh: Yonhap

Bình luận (0)

Lên đầu trang