Động đất lớn xuất hiện ở nam Thái Bình Dương

Thứ Bảy, 19/08/2017 11:49  | Đức Thiện

|

(CAO) Sáng nay (19-8), một trận động đất lớn cường độ 6,4 độ richter đã xảy ra ở khu vực phía nam Thái Bình Dương.

Theo Reuters, cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đã phát hiện một đợt rung chấn nằm ở vị trí cách đảo Tonga 500 km về phía Tây. Hiện tại chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như thương vong.

Việc trận động đất xuất hiện ngoài biển khiến gia tăng nguy cơ về một đợt sóng thần. Tuy nhiên cho đến nay, USGS vẫn chưa đưa ra cảnh báo chính thức.

Tonga là quốc đảo nằm ở nam Thái Bình Dương, với diện tích khoảng 750 km2 và dân số chỉ hơn 100 ngàn người. Vùng biển xung quanh đây thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. Hồi năm 2013, USGS phát hiện một trận động đất lớn đến 7,4 độ richter nằm cách thủ đô Nuku’alofa khoảng 282km về phía tây nam. Khi đó, một cảnh báo sóng thần đã được đưa ra nhưng may mắn đã không xảy ra một thiên tai đáng tiếc.

Hồi tháng 9 năm ngoái, một trận động đất khác cũng được ghi nhận ngoài khơi Tonga, cường độ đến 6,3 độ richter.

Bình luận (0)

Lên đầu trang