Động đất ở Tân Cương khiến 3 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 03/07/2015 13:12  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 3-7, Reuters đưa tin ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 20 người bị thương sau khi một trận động đất mạnh 6,4 độ richter xảy ra ở vùng nông thôn thuộc khu tự trị Tân Cương-Trung Quốc.

Một số ngôi nhà xây theo kiểu truyền thống ở vùng sinh sống của sắc dân Duy Ngô Nhĩ đổ sập khi chấn động lan ra từ tâm chấn nằm cách thành phố Hotan khoảng 160 km về phía tây bắc vào sáng sớm nay.

Giới chức Trung Quốc xác nhận “ hiện tại, trận động đất đã khiến 3 người thiệt mạng, gồm hai cha con và khiến 20 người bị thương”.

Động đất thường xảy ra ở Trung Quốc do hoạt động địa chất mạnh

Những người dân địa phương mô tả trận động đất kèm theo rung lắc rất dữ dội trong khi chính quyền bày tỏ hy vọng con số thương vong sẽ không tăng lên nữa.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh những bức tường của các tòa nhà bị nứt và một số thiệt hại hạ tầng khác không đáng kể.

Động đất thường xảy ra ở Trung Quốc. Một trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên hồi năm 2008 từng khiến 70.000 người thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang