Hàng nghìn người Mỹ đổ ra biển nghỉ lễ quốc khánh bất chấp cảnh báo dịch

Chủ Nhật, 05/07/2020 10:50

|

(CAO) Theo CNN ngày 5-7 đưa tin, bất chấp số ca nhiễm tăng và cảnh báo từ phía giới chức các bang, người dân Mỹ vẫn đổ ra các klhu vực công cộng như: công viên bãi biển,... dịp nghỉ lễ quốc khánh.

Một số bang có biển như: thành phố Chicago (bang Illinois), bang Nam Carolina, bang New Jersey,... hàng ngàn người dân vẫn tới vui chơi bất chấp tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp. Luật sư Daniel Uhlfelder, dang sống ở bang Florida đã hoá trang thành Thần Chết và đến bãi biển Jacksonville để cảnh báo người đi biển về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Luật sư Daniel Uhlfelder của bang Florida hoá trang thành Thần Chết cảnh báo người dân tụ tập trên bãi biển - Ảnh: Twitter

Ông viết trên trang mạng xã hội Twitter cá nhân: "Bãi biển Jacksonville hôm nay tràn ngập người, chúng ta cần nâng cao nhận thức cá nhân trước những thông tin sai lệch. Cần phải có biện pháp để bảo vệ chính mình trước khi quá muộn".

Nhiều bang ở Mỹ đang đón nhận số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, điển hình như bang Florida trong hai ngày liên tiếp có hơn 11.000 trường hợp nhiễm mới. Toàn nước Mỹ ghi nhận kỷ lục hơn 50.000 ca nhiễm nCoV mới trong 3 ngày liên tiếp, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 2,9 triệu trường hợp, trong đó gần 132.318 ca tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang