Tây Ban Nha phong tỏa vùng hơn 200.000 dân vì bùng phát dịch nCoV

Chủ Nhật, 05/07/2020 09:26

|

(CAO) Theo RT ngày 5-7 đưa tin, giới chức Tây Ban Nha vừa tiến hành phong tỏa vùng Catalonia, đông bắc Tây Ban Nha, với khoảng hơn 200.000 dân sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm nCoV.

Thủ hiến Catalonia Quim Torra đã có bài phát biểu trước truyền thông hôm 4-7: "Chúng tôi quyết định phong tỏa khu vực Segria, do số ca nhiễm ở đây hiện có xu hướng tăng cao. Chúng ta cần những hành động kiên quyết và ngay lập tức nhằm kiểm soát dịch hiệu quả".

Cảnh sát Tây Ban Nha kiểm tra những người rời khỏi khu vực - Ảnh: RT

Theo thống kê số ca nhiễm hàng ngày hôm 3-7, thành phố Lleida thuộc vùng Segria đã ghi nhận 3.706 ca nhiễm, tăng 155 người so với ngày trước đó. Lệnh phong tỏa chỉ có hiệu lực từ 12 giờ, ngày 4-7, người dân không được phép đi sang các khu vực khác nhưng không bị bắt buộc phải ở nhà.

Việc rời khỏi khu vực không bị cấm hoàn toàn nhưng nếu muốn người dân phải xuất trình niều giấy tờ như: yêu cầu công việc, giấy xin phép của công ty, giấy khám sức khỏe trong vòng 24 giờ,... Tây Ban Nha hiện vẫn là vùng dịch thứ 6 trên thế giới, với ghi nhận gần 298.000 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 28.385 người chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang