Sập mỏ ngọc bích ở Myanmar, ít nhất 113 người chết

Thứ Năm, 02/07/2020 19:15

|

(CAO) Theo AFP ngày 2-7 đưa tin, một mỏ ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, Myanmar (giáp biên giới với Trung Quốc), bất ngờ bị sụp do mưa lớn, chôn vùi ít nhất 113 thợ mỏ.

Theo đánh giá ban đầu, hoạt động khai thác ngọc bích vốn đã khiến nền đất trên sườn núi nơi đây bị suy yếu, mưa lớn liên tục càng khiến đất trong khu vực mềm hơn, làm nó đổ sụp, chôn vùi hàng trăm người đang làm việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Myanmar Fire Services Department

Hiện 113 thi thể đã được tìm thấy, tuy nhiên, nhiều khả năng đây chưa phải là con số cuối cùng. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường khi đó cho biết, khoảng hơn 200 người thường xuyên có mặt tại hầm mỏ này.

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục, dù phải tạm dừng do mưa lớn. Các vụ tai nạn hầm mỏ khai thác ngọc bích vốn không phải chuyện hiếm ở Myanmar. Nơi hầu hết hầm mỏ đều khai thác trong tình trạng tự phát và gần như không có các biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp. Năm 2019 cũng từng xảy ra một vụ sập hầm mỏ tại Myanmar, khiến 50 người chết và hàng chục người mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang