Sập mỏ than ở Trung Quốc, 21 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 13/01/2019 15:18

|

(CAO) Theo AFP ngày 12-1 đưa tin, một mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bị sập, khiến 21 thợ mỏ thiệt mạng.

Theo thông tin của truyền thông địa phương thì khi xảy ra sự cố có khoảng 87 người đang làm việc. Tuy nhiên, ngoài những người thiệt mạng, các thợ mỏ còn lại đều đã được đưa tới nơi an toàn.

Một người đàn ông chuyển than lên một chiếc xe đẩy ở tỉnh Thiểm Tây, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động - Ảnh: RT

Tai nạn hầm mỏ không phải chuyện hiếm ở Trung Quốc, nước này có hàng triệu hầm mỏ trên khắp cả nước. Tuy nhiên, điều kiện khi thác còn thủ công, cộng với việc thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn cho công nhân là nguyên nhân chính khiến các tai nạn dạng này thường có số thương vong cao. Thống kê, trong năm vừa qua số tai nạn lao động hầm mỏ gây tử vong ở Trung Quốc đã lên tới hàng trăm người.

Chỉ tính riêng năm 2017 có tới gần 400 trường hợp tử vong liên quan đến khai thác mỏ than, dù có xu hướng giảm so với năm trước đó nhưng không nhiều. Các cơ quan giám sát an toàn lao động ở Trung Quốc cũng thừa nhận, công tác đảm bảo an toàn lao động chưa được cải thiện. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang