Tổng thống Hàn giục Mỹ - Triều tổ chức thượng đỉnh mới

Thứ Tư, 01/07/2020 14:36  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 1-7, Reuters dẫn lời tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Mỹ và CHDCND Triều Tiên tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trunp và Kim Jong Un để giải quyết bất đồng.

Theo ông chủ Nhà Xanh, hội nghị lần này cần tổ chức trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 3-11 tới.

Đến nay Mỹ - Triều đã trải qua hai lần thượng đỉnh ở Singapore (2018) và Việt Nam (2019) nhưng diễn tiến cải thiện quan hệ trên thực địa vẫn không khả quan.

Bình Nhưỡng vẫn kiên quyết không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân vì sợ Mỹ tấn công quân sự trong khi Washington tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế áp lên Triều Tiên để chặn dòng tiền chảy vào nước này giúp chính quyền ông Kim phát triển hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Mỹ - Triều tổ chức thượng đỉnh lần nữa - Ảnh: Reuters

Theo tổng thống Moon thì mở một cuộc gặp thượng đỉnh mới sẽ giúp phá thế bế tắc trên bàn đàm phán hạt nhân.

Còn theo thứ trưởng ngoại giao Mỹ - Stephen Biegun thì thượng đỉnh lần nữa là việc làm cần thiết tuy nhiên ông cũng bày tỏ quan ngại về những khó khăn nếu tổ chức sự kiện này trước ngày 3-11 vì tác động của dịch Covid-19.

Triều Tiên muốn gì qua vụ giật sập văn phòng liên lạc liên Triều?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang