Vụ 39 người Việt chết trong container: Kẻ cầm đầu nhận tội tại tòa

Thứ Bảy, 29/08/2020 16:57

|

(CAO) Theo AFP ngày 29-8 đưa tin, Ronan Hughes (40 tuổi), kẻ được cho là cầm đầu đường dây buôn người, khiến chết trong xe container tại Anh năm 2019, đã nhận tội ngộ sát trong phiên tòa ngày 28-8.

Ronan Hughes, đến từ hạt Armagh, Bắc Ireland, bị dẫn độ sang Anh hồi tháng 6. Trước đó, tên này bị truy nã với cáo buộc 39 tội ngộ sát và buôn người có tổ chức. Hughes được cho là người có quyền quyết định tới các tài xế trong "đường dây".

Hồi tháng 10-2019, container chở 39 người Việt được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới Anh. Toàn bộ người trong container được phát hiện đã chết, khi chiếc xe dừng tại một khu công nghiệp phía đông thủ đô London, Anh. Kết luận điều tra cho biết các nạn nhân tử vong do thiếu oxy.

Kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt chết trong container nhận tội tại tòa

Nhiều người liên quan đến vụ án đã bị bắt và buộc tội tại Anh, Pháp, Bỉ, bao gồm lái xe chở container là Maurice Robinson (25 tuổi), người Bắc Ireland. Tài xế Robinson cũng đã nhận 39 tội ngộ sát, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp,... trong phiên xử hồi tháng 4.

Phiên tòa tiếp theo diễn ra vào ngày 5-10, trong đó, có tất cả 4 bị đơn khác đã phủ nhận các cáo buộc của tòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang