Mỹ 'dọa' rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga

Thứ Sáu, 05/10/2018 20:29

|

(CAO) Theo AFP hôm 4-10, dẫn tuyên bố của Đại sứ Mỹ Robert Wood đề cập đến "cân nhắc" về việc rút khỏi Hiệp ước Hạt nhân Tầm Trung 1987 (INF) giữa Washington và Moscow.

Mỹ và NATO đang chỉ trích tổ hợp tên lửa Novator 9M729 do Nga mới phát triển có tầm bay hơn 5.000 km đã vi phạm Hiệp ước INF. Bởi nội dung trong hiệp ước này cấm phát triển loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất, có tầm bay trong khoảng từ 500 - 5.500 km.

Lính Nga đang "chỉnh" tên lửa hành trình lên bệ phóng - Ảnh: nationalinterest

Đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết: "Chúng ta không thể chấp nhận các quy định của hiệp ước này khi phía Nga liên tục có những hành vi vi phạm một cách công khai". Cũng theo ông Wood, vấn đề này cũng sẽ được để cập trong cuộc họp Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần tới.

Trước đó, ngày 2-10, Đại sứ Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cũng đưa ra cảnh báo sẽ phát động tấn công để phá hủy các tổ hợp tên lửa 9M729 nếu nó được đưa vào hoạt động và có những "hành vi nguy hiểm". Trong khi phía Nga thì khẳng định tổ hợp tên lửa 9M729 vốn không vi phạm các điều khoản trong hiệp ước INF.

Bình luận (0)

Lên đầu trang