Mỹ 'hở sườn' khi Nga thu được tên lửa Tomahawk tại Syria

Thứ Tư, 30/05/2018 00:52

|

(CAO) Theo Sputnik dẫn tuyên bố của Vladimir Mikheev, cố vấn cấp cao tập đoàn điện tử quốc phòng KRET Nga hôm 29-5 cho biết, các kỹ sư Nga đang thử nghiệm hệ thống tác chiến điện tử mới có khả năng khắc chế tên lửa Tomahawk.

Hai tên lửa hành trình Tomahawk không phát nổ của liên quân Mỹ, Anh, Pháp sau đợt tấn công ngày 14-4, đã được quân đội Syria chuyển cho Nga vào tháng 4. Cũng theo ông Mikheev việc thu được hai quả tên lửa không phát nổ sẽ giúp Nga tìm được cách "áp chế" loại tên lửa này: "Hai quả tên lửa đó là một nguồn vô cùng quý giá cho việc nghiên cứu hệ thống tác chiến điện tử mới, có khả năng khắc chế tên lửa Tomahawk".

Mỹ để "hở sườn" khi Nga thu được tên lửa Tomahawk tại Syria

Cố vấn Mikheev cho biết việc phát triển hệ thống vũ khí mới khắc chế tên lửa hành trình Tomahawk sẽ mất 2-3 năm. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại thật sự rất rõ rệt, bởi với tốc độ phát triển hiện tại không nhiều, do đó việc nghiên cứu tường tận hai quả tên lửa sẽ giúp Nga có được bước tiến nhảy vọt trong việc phát triển hệ thống phòng thủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang