Mỹ tố Trung Quốc chiếu laser vào mặt phi công ở Thái Bình Dương

Thứ Bảy, 23/06/2018 11:42  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 23-6, CNN đưa tin một quan chức quốc phòng Mỹ tố tia laser đã được dùng để chiếu vào lực lượng quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực ở Thái Bình Dương.

Phía Mỹ cho biết đã xảy ra 20 vụ việc như vậy từ tháng 9 năm ngoái.

CNN không tiết lộ danh tính của nguồn tin này nhưng cho biết đối tượng bị tố là Trung Quốc.

Không có vụ nào trong đó trầm trọng đến mức quân nhân bị chiếu laser vào người phải đi điều trị y tế. Tuy nhiên Mỹ xác định những vụ này tương tự các vụ việc đã xảy ra ở quốc gia Đông Phi – Djibouti, nơi Bắc Kinh thiết đặt căn cứ quân sự đầu tiên ở hải ngoại.

Khi đó các quân nhân Mỹ cũng bị chiếu chùm tia laser vào người. Vụ việc bị Washington tố là xuất phát từ căn cứ quân sự của Trung Quốc đóng gần đó.

Quân nhân Mỹ hoạt động trên biển Hoa Đông tố bị chiếu chùm tia laser vào người - Ảnh: BI

Phía Trung Quốc đã phản pháo, nói các cáo buộc trên là không có căn cứ.

Nơi xảy ra vụ việc là vùng biển Hoa Đông, đang có tranh chấp phức tạp giữa Nhật và Trung Quốc quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Bình luận (0)

Lên đầu trang