(CAO) Hôm 12/5, tờ Guardian (Anh) đưa tin Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý cắt giảm 115% mức thuế áp lên hàng hoá xuất khẩu của nhau; đồng thời đồng ý tạm dừng áp thuế trả đũa lên hàng hoá của nhau trong 90 ngày.
Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tiết lộ sau các cuộc đàm phán vào cuối tuần trước.
Đây là động thái hạ nhiệt đáng kể trong cuộc chiến thương mại nổ ra vào tháng trước. Trước hôm nay, Mỹ đã nâng thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc lên 145%, trong khi Bắc Kinh đã trả đũa bằng mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Bessent nói với các phóng viên rằng "cả hai bên đều thể hiện sự tôn trọng lớn" trong các cuộc đàm phán và rằng "cả hai đều quan tâm đến thương mại cân bằng".
Phía Hoa Kỳ cũng cho biết họ đã nhất trí về một "cơ chế rất tốt" để tránh những leo thang đáng tiếc với Trung Quốc về thương mại trong tương lai.
Khi được hỏi về chi tiết của mức thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc, đại diện thương mại Jamieson Greer giải thích rằng thỏa thuận ngày hôm nay dựa trên mức thuế quan có đi có lại do Mỹ áp đặt vào ngày 2/4 và các bước leo thang mà mỗi bên thực hiện.
Theo đó, phía Trung Quốc và phía Mỹ đã áp mức thuế 125% đối với hàng nhập khẩu của nhau. "Tất cả đã giảm 115% xuống còn 10% mỗi bên" - Greer cho biết (trong lệnh tạm dừng áp thuế 90 ngày được công bố sáng nay).
Ngoài ra, Mỹ đã áp mức thuế 20% liên quan đến cáo buộc Trung Quốc không hành động đủ để ngăn tình trạng hoá chất sản xuất ma tuý fentanyl tuồn vào Mỹ (đó là lý do tại sao mức thuế quan chung của Mỹ áp lên hàng hoá Trung Quốc được báo cáo là 145%).
Vì vậy, thuế quan đối ứng của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang giảm xuống còn 30% theo thỏa thuận đã được thống nhất vào cuối tuần trước, trong khi thuế của Trung Quốc giảm xuống còn 10%.
Tuy nhiên, cũng có những mức thuế "dành riêng cho từng ngành" mà Mỹ áp dụng đối với hàng nhập khẩu, ví dụ như thép và ô tô.
Vàng giảm giá, chứng khoán tăng sau thoả thuận Reuters đưa tin giá vàng đã giảm 3% xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần sau tin tức về thỏa thuận thuế quan đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc, khiến đồng đô la Mỹ tăng cao hơn và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại được các nhà đầu tư xem là kênh trú ẩn an toàn này. Vàng giao ngay giảm 3% xuống còn 3224,34 đô la Mỹ/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 1/5. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 3,5% xuống còn 3228,10 USD. "Việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, với việc thuế quan được giảm trong 90 ngày, đang làm giảm nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng" - nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định. Trong khi đó, chứng khoán cũng tăng điểm với chỉ số chứng khoán tương lai Dow tăng 1,99%, S&P 500 tăng 2,5% và Nasdaq tăng 3,31%. Chỉ số biến động CBOE, được biết đến là thước đo nỗi sợ của Phố Wall, đã giảm xuống dưới 20 điểm lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3. Lần gần nhất là ở mức 20,37 điểm. Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn và tăng trưởng đều tăng trong giao dịch trước giờ mở cửa, với Nvidia tăng 4,6% và Tesla tăng 6,7%. Các cổ phiếu chip như Advanced Micro Devices và Marvell Technology lần lượt tăng 4,9% và 7,5%. Giá dầu thô cũng tăng vọt hơn 3% sau thông báo của Mỹ-Trung Quốc, nâng cổ phiếu của các nhà sản xuất hàng đầu Chevron và Exxon Mobil lên khoảng 2% mỗi bên. Nhà phân tích chính của FP Markets, Aaron Hill nhận định: "Đây là "thời điểm then chốt trong động lực thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, khung thời gian 90 ngày cho thấy những đợt cắt giảm thuế quan này là một chiến thuật đàm phán chứ không phải là một giải pháp lâu dài, tạo ra sự không chắc chắn về các chính sách thương mại dài hạn". |