(CAO) Hôm 11/5, BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền của ông sẵn sàng gặp các quan chức Nga để đàm phán ngừng bắn.
Không trả lời trực tiếp lời mời đàm phán của Tổng thống Nga Putin tại Istanbul, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh: "Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy người Nga cuối cùng đã bắt đầu cân nhắc chấm dứt chiến tranh. Toàn thế giới đã chờ đợi điều này trong một thời gian rất dài. Và bước đầu tiên để thực sự chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào là ngừng bắn. Không có lý do gì để tiếp tục giết chóc ngay cả trong một ngày. Chúng tôi hy vọng Nga sẽ xác nhận lệnh ngừng bắn - toàn diện, lâu dài và đáng tin cậy - bắt đầu từ ngày mai, ngày 12/5 và Ukraine đã sẵn sàng đáp lại".

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky - Ảnh: EPA
Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế nhận định đoạn đường để tiến đến một thoả thuận ngừng bắn vẫn còn khá xa vì những yêu cầu mà Nga xem là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột cần được giải quyết.
Theo đó, Moscow đã yêu cầu rằng trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có thể bắt đầu, phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra Nga cũng muốn đảm bảo rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng như công nhận 1/5 diện tích Ukraine hiện nay thuộc quyền kiểm soát của Nga. Tuy nhiên những đòi hỏi này không dễ được đáp ứng.