Nghi phạm Indonesia được trả 90USD để xịt hóa chất vào Kim Jong Nam

Thứ Bảy, 25/02/2017 20:43  | Anh Duy

|

(CAO) Trong cuộc tiếp xúc với nhân viên lãnh sự vào hôm nay 25-2, nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi cho biết cô được trả khoảng 90 USD để tham gia xịt hóa chất vào mặt Kim Jong Nam.

BBC đưa tin cô tưởng hóa chất được dùng để xịt vào mặt ông Kim là dầu tắm trẻ em, và việc tiếp cận ông chỉ là một phần trong show truyền hình thực tế nhằm “chơi khăm”, trêu ghẹo đối tượng chính được ghi hình (là ông Kim).

Tuy nhiên giới chức Malaysia sau đó đã xác định hóa chất khiến ông Kim thiệt mạng là chất độc thần kinh VX.

Đúng 0h ngày 26-2, giới chức Malaysia sẽ tiến hành tổng vệ sinh, thanh tẩy hóa chất ở sân bay Kuala Lumpur nhằm tránh sự phát tán của VX.

Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah - Ảnh: EPA

Sau 30 phút gặp nghi phạm Siti, Phó đại sứ Indonesia Andreano Erwin cho biết: “Cô ấy chỉ nói chung chung rằng ai đó đã nhờ cô làm việc này. Cô ấy chỉ biết mình gặp một số người trông như người Nhật hay người Triều Tiên rồi được đưa một thứ chất lỏng tựa như dầu tắm em bé”.

Nữ nghi phạm còn lại tên Đoàn Thị Hương, mang hộ chiếu Việt Nam, quê Nam Định đã được nhân viên lãnh sự quán Việt Nam tiếp xúc vào hôm nay 25-2.

Bình luận (0)

Lên đầu trang