Ngoại trưởng Trung Quốc lần đầu thăm Myanmar từ khi quân đội nắm quyền

Chủ Nhật, 03/07/2022 13:24  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 3-7, AAP đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc – Vương Nghị đã đến thăm Myanmar lần đầu tiên kể từ khi quân đội nắm quyền vào năm ngoái để tham dự một cuộc họp.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự cuộc họp của nhóm Hợp tác Lancang-Mekong tại thành phố Bagan.

Nhóm này là một sáng kiến ​​do Trung Quốc đứng đầu, trong bối cảnh ngày càng có nhiều dự án thủy điện làm thay đổi dòng chảy sông Mekong và gây ra lo ngại về tác động sinh thái.

Trung Quốc đã xây 10 đập dọc theo thượng nguồn sông Mekong, phần mà nước này gọi là Lan Thương.

Phát ngôn viên chính phủ quân sự Myanmar, Thiếu tướng Zaw Min Tun nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Naypyitaw hôm 1-7 rằng các bộ trưởng sẽ ký các biên bản ghi nhớ và hợp tác.

Không rõ liệu ông Vương có gặp thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính phủ quân sự Myanmar hay không.

Quân đội Myanmar đã giành chính quyền từ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Và nhanh chóng vấp phải sự phản đối bởi các cuộc biểu tình trên toàn quốc, khiến nhiều người chết và bị bắt giữ.

Ngoại trưởng Trung Quốc - Vương Nghị đến thăm Myanmar 

Ông Vương Nghị đến thăm Myanmar lần cuối cùng để gặp Suu Kyi chỉ ba tuần trước khi quân đội lật đổ bà.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Myanmar. Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các mỏ, đường ống dẫn dầu và khí đốt cùng các cơ sở hạ tầng khác của Myanmar.

Trung Quốc cho biết họ tuân theo chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang