Những hành khách đầu tiên rời khỏi du thuyền “ổ dịch” sau 14 ngày cách ly

Thứ Tư, 19/02/2020 13:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19-2, BBC đưa tin những hành khách đầu tiên được cho phép rời khỏi du thuyền Diamond Princess, nơi phát hiện hàng trăm ca dương tính với coronavirus chủng mới.

Con tàu bị cách ly ngoài cảng Yokohama, Nhật Bản 14 ngày. Đến nay đã hết hạn cách ly nhưng dư luận vẫn lo sợ nhiều người còn đang ủ bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng.

Đến nay đã có ít nhất 542 hành khách và thuỷ thủ đoàn nhiễm nCOV biến con tàu thành nơi có nhiều bệnh nhân nhất bên ngoài Trung Quốc Đại lục.

Một số hành khách cho biết tình trạng cách ly khó khăn trên tàu. Một số nước khác như Mỹ và Hàn Quốc đã thực hiện các chiến dịch sơ tán công dân khỏi con tàu này.

Theo ghi nhận của phóng viên BBC, những hành khách đầu tiên rời khỏi tàu Diamond Princess đã nhanh chóng bước lên xe khách chờ sẵn hay taxi để di chuyển khỏi khu cảng.

Số người được di chuyển khỏi du thuyền dự kiến còn tăng trong những ngày tới. Có tổng cộng 3700 người trên phương tiện này, đến từ hơn 50 quốc gia.

Chiếc du thuyền là ổ chứa dịch bên ngoài Trung Quốc đại lục - Ảnh: EPA

Đến nay dịch Covid-19 đã khiến 2004 người thiệt mạng ở Trung Quốc, 74185 ca nhiễm ở nước này và 700 ca trên toàn cầu.

Hôm 19-2, đặc khu Hong Kong xác nhận một cụ ông 70 tuổi trở thành người thứ hai ở đây thiệt mạng vì nCOV. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang