Tổng thống Putin: Nga vẫn có thể cung cấp khí đốt cho châu Âu

Thứ Tư, 12/10/2022 21:13  | Anh Duy

|

(CAO) Tổng thống Nga - Vladimir Putin nói rằng khí đốt của Nga vẫn có thể được cung cấp cho châu Âu thông qua một phần nguyên vẹn còn lại của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, nhưng vấn đề hiện đang thuộc về tòa án của Liên minh Châu Âu (EU) về việc liệu họ có muốn điều đó xảy ra hay không.

Một cuộc điều tra quốc tế đang được tiến hành vào tháng trước nhằm làm rõ nguyên nhân vụ nổ làm vỡ các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 do Nga xây dựng trên đáy biển Baltic.

Ông Putin nói rằng có thể sửa chữa các đường ống nhưng Nga và châu Âu nên quyết định số phận của chúng.

Ba trong số các đường ống Nord Stream bị hư hỏng. Điều đó có nghĩa chỉ còn lại một dòng của Nord Stream 2, có công suất hàng năm là 27,5 tỷ mét khối, đang hoạt động.

Tổng thống Nga Putin - Ảnh: AAP

Ông Putin nói, Nga có thể mở các vòi khí đốt trên đường ống này nếu Châu Âu muốn.

Các đường ống, đã trở thành tâm điểm trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đã làm rò rỉ khí đốt ra biển Baltic ngoài khơi bờ biển Đan Mạch và Thụy Điển.

Châu Âu nghi ngờ có một hành động phá hoại nhắm vào đường ống này. Trong khi Nga nói rằng đã có một hành động khủng bố nhắm vào đường ống khí đốt này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang