(CAO) Hôm 24/4, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ - Donald Trump và Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy lại xảy ra bất đồng về nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm ở Ukraine với Nga khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích Zelenskiy vì từ chối công nhận việc Nga chiếm đóng Crimea.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đã đến lúc Nga và Ukraine phải đồng ý với đề xuất hòa bình của Mỹ "hoặc Mỹ phải rút khỏi tiến trình này", nhắc lại lời cảnh báo của Trump vào tuần trước.
Phát biểu với các phóng viên ở Ấn Độ, Vance cho biết đề xuất này kêu gọi 'đóng băng' các ranh giới lãnh thổ "ở một mức độ nào đó gần với mức hiện tại" và yêu cầu một "giải pháp ngoại giao lâu dài hy vọng sẽ dẫn đến hòa bình lâu dài".
"Cách duy nhất để thực sự ngăn chặn việc giết chóc là cả hai bên hạ vũ khí, đóng băng điều này" - ông nói.
Một cựu quan chức phương Tây thạo tin cho biết đề xuất này cũng kêu gọi công nhận việc Nga sáp nhập Crimea.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine, gây sức ép buộc Ukraine phải đồng ý ngừng bắn trong khi giảm bớt áp lực lên Nga, nước đã phát động cuộc chiến vào nước láng giềng vào năm 2022.
Hôm 22/4, ông Zelenskiy đã nhắc lại rằng Ukraine sẽ không bao giờ nhượng Crimea cho Nga, nước đã giành quyền kiểm soát bán đảo này vào năm 2014. "Không có gì để nói ở đây cả. Điều này vi phạm hiến pháp của chúng tôi" - ông nói.
Trump đã gọi đây là một tuyên bố mang tính kích động khiến hòa bình khó đạt được hơn. Ông nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Crimea đã mất từ nhiều năm trước "và thậm chí không phải là một chủ đề để thảo luận".

Ông Trump và ông Zelenskiy trong một lần gặp mặt tại Nhà Trắng - Ảnh: Washington Post
Zelenskiy sau đó thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán ở London giữa các quan chức Hoa Kỳ, Ukraine và châu Âu đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng nhưng bày tỏ hy vọng rằng công việc chung trong tương lai sẽ dẫn đến hòa bình.
Ông một lần nữa cam kết rằng Ukraine sẽ tuân thủ hiến pháp của mình và cho biết ông chắc chắn các đối tác của Kyiv, đặc biệt là Hoa Kỳ "sẽ hành động theo các quyết định mạnh mẽ của mình".
Ông đã đính kèm vào bài đăng của mình Tuyên bố Crimea năm 2018 của Mike Pompeo, ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu ở Nhà Trắng của Trump, trong đó có đoạn: "Hoa Kỳ phản đối nỗ lực sáp nhập Crimea của Nga và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khôi phục".
Ông Trump, người đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình sẽ chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 24 giờ đầu tiên trở lại Nhà Trắng, đã chỉ trích Zelenskiy và nói trên mạng xã hội Truth Social rằng Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn chặn việc người dân bị giết ở Ukraine và rằng họ đã ở "rất gần với một thỏa thuận" cho hòa bình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hủy chuyến đi tham dự các cuộc đàm phán tại London, dẫn đến việc hủy bỏ cuộc họp rộng hơn với các bộ trưởng ngoại giao từ Ukraine, Anh, Pháp và Đức và nhấn mạnh khoảng cách giữa Washington, Kyiv và các đồng minh châu Âu về cách thức chấm dứt chiến tranh.