Phát hiện hoạt động ở cơ sở sản xuất tên lửa của Triều Tiên

Thứ Ba, 31/07/2018 13:35  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 31-7, Reuters đưa tin các vệ tinh gián điệp của Mỹ đã phát hiện hoạt động ở cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên của nước này.

Động thái hoạt động lại của cơ sở này làm dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng đang âm thầm một mặt thúc đẩy đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc nhưng mặt khác lại tiếp tục chế tạo vũ khí dù đã ngưng thử nghiệm hạt nhân, tên lửa.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy dòng xe di chuyển vào ra ở cơ sở sản xuất tên lửa tại Sanumdong, tuy nhiên chúng không thể hiện rõ bất kỳ hoạt động sản xuất tên lửa nào cụ thể.

Trong khi đó, tờ Washington Post hôm 30-7, Bình Nhưỡng dường như đang chế tạo một hoặc hai ICBM sử dụng nhiên liệu lỏng tại cơ sở nghiên cứu lớn nằm ở ngoại ô Bình Nhưỡng này. 

Hình ảnh vệ tinh cơ sở sản xuất tên lửa Sanumdong - Ảnh: Reuters

Theo quan chức Mỹ nói với Reuters, một bức ảnh vệ tinh trong đó cho thấy 1 chiếc xe tải có vòm che chứa hàng bên trong, khó xác định được họ đã vận chuyển vật gì ra vào cơ sở sản xuất này.

Nhà Trắng chưa bình luận gì trước các thông tin này của truyền thông.

Bình luận (0)

Lên đầu trang