Ai Cập tử hình 75 người biểu tình bạo lực hồi năm 2013

Chủ Nhật, 29/07/2018 13:13

|

(CAO) Theo Fox News ngày 28-7 cho biết, tòa án ở thủ đô Cairo, Ai Cập đã tuyên án tử hình 75 bị cáo và chuẩn bị đưa ra phán quyết với 660 bị cáo khác vào ngày 8-9 tới.

Tất cả những bị cáo bị tuyên án tử hình lần này đa phần là các thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo, trong đó có khá nhiều lãnh đạo chủ chốt của phong trào này. Toàn bộ 739 người bị nhà chức trách Ai Cập truy tố đều tham gia vào cuộc biểu tình bạo lực vào năm 2013.

Phóng viên ảnh Mahmoud Abou Zeid tại phiên tòa ngày 28-7-2018. Ông là một trong số hơn 700 bị cáo bị đem ra xét xử với các cáo buộc chính trị - Ảnh: For The Times

Sau khi cựu tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị quân đội lật đổ vào năm 2013, phong trào Anh em Hồi giáo được cho là những người ủng hộ chính quyền cũ đã phát động hàng loạt cuộc biểu tình phản đối. Trong đó, cuộc biểu tình biến thành bạo loạn lớn năm 2013 gây ra thương vong lớn. Hậu quả của làn sóng bạo lực thời gian đó đã khiến gần 900 người, trong đó có hơn 100 cảnh sát thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang