Quân đội Israel tiến sâu vào lãnh thổ Syria để thiết lập vùng đệm

Thứ Ba, 10/12/2024 17:48  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 10/12, Reuters đưa tin Israel đã đưa quân tiến sâu vào lãnh thổ Syria đến khoảng 25 km về phía tây nam thủ đô Damascus, sau khi chiếm một vùng đệm ở miền nam Syria và tiến hành các cuộc không kích vào quân đội và căn cứ không quân Syria.

Chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Syria diễn ra hai ngày sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị một liên minh phiến quân lật đổ chớp nhoáng khiến người dân Syria, các nước trong khu vực và các cường quốc thế giới lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một nguồn tin an ninh Syria cho biết quân đội Israel đã tiến đến Qatana, cách 10 km sâu vào lãnh thổ Syria về phía đông của một khu phi quân sự ngăn cách Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng với Syria. Quân đội Israel đã từ chối bình luận về diễn tiến này.

Israel đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Syria và việc chiếm giữ vùng đệm là một động thái phòng thủ. Ai Cập, Qatar và Ả Rập Xê Út đã lên án cuộc tấn công. Ả Rập Xê Út cho biết động thái này sẽ "phá hỏng cơ hội khôi phục an ninh của Syria".

Các nguồn tin an ninh khu vực và các sĩ quan trong quân đội Syria hiện đã sụp đổ cho biết các cuộc không kích dữ dội của Israel vẫn tiếp tục nhằm vào các cơ sở quân sự và căn cứ không quân trên khắp Syria qua đêm, phá hủy hàng chục máy bay trực thăng và máy bay phản lực, cũng như tài sản của Lực lượng vệ binh cộng hòa trong và xung quanh Damascus. Họ cho biết tổng cộng 200 cuộc không kích đã không để lại bất kỳ tài sản nào của quân đội Syria.

Israel cho biết các cuộc không kích của họ sẽ tiếp tục trong nhiều ngày nhưng đã nói với Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc rằng họ không can thiệp vào cuộc xung đột của Syria. Tel Aviv cho biết họ đã thực hiện "các biện pháp hạn chế và tạm thời" chỉ để bảo vệ an ninh của mình.

Giá dầu tăng hơn 1% vào ngày 9/12, một phần do lo ngại rằng tình hình bất ổn ở Syria, quốc gia không phải là nhà sản xuất dầu lớn, có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, các nhà phân tích cho biết.

Tình hình tại Syria vẫn đang diễn tiến hỗn loạn - Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao Qatar đã nói chuyện với nhóm phiến quân HTS dẫn đầu nỗ lực lật đổ chính quyền Assad vào ngày 9/12 khi các quốc gia trong khu vực chạy đua để mở lại liên lạc với nhóm này.

Có những dấu hiệu thận trọng cho thấy trật tự sẽ trở lại. Các ngân hàng của Syria sẽ mở cửa trở lại vào ngày 10/12 và Bộ dầu mỏ kêu gọi tất cả nhân viên trong ngành đi làm vào ngày 10/12, đồng thời cho biết sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho họ.

Các phóng viên của Reuters đã nhìn thấy bốn chiếc xe buýt nhỏ đến Ngân hàng trung ương Syria, với các nhân viên xuống xe và đi vào tòa nhà trong ngày làm việc đầu tiên kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ.

Lãnh đạo phe nổi dậy HTS- Golani đã cam kết sẽ tái thiết Syria và HTS đã dành nhiều năm để cố gắng làm dịu hình ảnh của mình để trấn an các quốc gia nước ngoài và các nhóm thiểu số trong Syria.

Nhưng nỗi sợ bị trả thù vẫn còn. HTS cho biết họ sẽ không ngần ngại buộc các sĩ quan an ninh và quân đội tham gia tra tấn người dân Syria phải chịu trách nhiệm, mô tả họ là tội phạm và kẻ giết người.

"Chúng tôi sẽ công bố danh sách bao gồm tên của những quan chức cấp cao nhất tham gia vào việc tra tấn người dân Syria" - Golani cho biết trong một tuyên bố. "Phần thưởng sẽ được trao cho những người cung cấp thông tin về các sĩ quan an ninh và quân đội cấp cao tham gia vào tội ác chiến tranh" – ông cho biết.

"Người dân Syria mong muốn thiết lập một nhà nước tự do, bình đẳng, pháp quyền, dân chủ và chúng tôi sẽ chung tay nỗ lực xây dựng lại đất nước, xây dựng lại những gì đã bị phá hủy và xây dựng lại tương lai, tương lai tốt đẹp hơn cho Syria" - Đại sứ Syria tại Liên Hợp quốc Koussay Aldahhak phát biểu với các phóng viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang