Số trường hợp chết vì nCoV ở Mỹ gần 40.000 người

Chủ Nhật, 19/04/2020 20:48  | Đồng Dương

|

(CAO) Theo AFP ngày 19-4 đưa tin, Mỹ ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong vì nhiễm nCoV, đưa tổng số trường hợp tử vong ở nước này vượt 39.000 người.

Trong đó vùng "tâm dịch" New York ghi nhận hơn 242.000 ca nhiễm và gần 18.000 ca tử vong. Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 18-4 thông báo, về số ca tử vong mới thấp nhất trong hai tuần qua với 540 người chết. Ông Cuomo cho rằng tỷ lệ tử vong tại bang đã có xu hướng giảm nhưng người dân nên hạn chế ra ngoài cho đến ngày 15-5.

Bệnh nhân được chuyển lên xe bên ngoài Trung tâm Y tế Cobble Hill ở New York - Ảnh: AP

Tuy nhiên, hôm 18-4, hàng trăm người đã biểu tình ở các thành phố trên khắp nước Mỹ phản đối lệnh phong tỏa kéo dài. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như "bật đèn xanh" khi trước đó từng tuyên bố "mở cửa" lại nền kinh tế, nhất là tại các bang không có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

Thống đốc New York là người thể hiện sự bất đồng quan điểm với ông Trump và từng nói sẽ "chống lệnh" mở cửa nếu tình hình dịch bệnh không khả quan hơn. Theo một nghiên cứu tại đại học Harvard, Mỹ, cần thực hiện xét nghiệm gấp hơn 3 lần mức hiện tại (150.000 xét nghiệm), tức 500.000 xét nghiệm và tỷ lệ nhiễm nCoV phải dưới 10% thì mới có thể bắt đầu "khởi động" lại nền kinh tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang