Singapore thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

Chủ Nhật, 19/04/2020 20:04

|

(CAO) Theo RT ngày 19-4 đưa tin, giới chức y tế Singapore vừa ghi nhận gần 600 ca nhiễm nCoV mới, biến nước này trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, với tổng số gần 6.600 trường hợp nhiễm bệnh.

Cụ thể, Singapore ngày hôm nay ghi nhận thêm 596 ca nhiễm nCoV, trong khi số ca tử vong vẫn duy trì ở 11 người, trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Phần lớn các ca nhiễm ở nước này tập trung vào khu ký túc xá của lao động nước ngoài. 

Theo các chuyên gia tại nước này, nếu cứ giữ đà tăng hiện tại số lao động nước ngoài nhiễm nCoV ở nước này có thể lên tới 20.000 trường hợp vào cuối tháng 4. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực lớn lên hệ thống y tế tại Singapore.

Một phòng tập thể ở Westlite Toh Guan, Singapore, dành cho lao động nhập cư - Ảnh: RT

Giới chức Singapore hiện đang thi hành lệnh phong tỏa rất gắt gao như: bắt buộc người dân đeo khẩu trang, tạm dừng các hoạt động xây dựng (nơi vốn tập trung nhiều lao động nước ngoài) cho tới khi có thông báo mới,...

Vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á là Indonesia, hiện ghi nhận gần 6.600 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có 582 người chết và khoảng 686 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang