(CAO) Reuters đưa tin chính quyền Iran không cho thấy chỉ dấu đồng ý nào đối với yêu cầu từ “tối hậu thư” của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở cửa lại eo biển Hormuz trước 7h sáng ngày 8/4 (giờ VN), nếu không sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Khi thời hạn chót của ông Trump đến gần, thị trường toàn cầu phần lớn đóng băng, khi các nhà đầu tư không dám đặt cược vào việc liệu ông Trump có thực hiện lời đe dọa của mình hay sẽ rút lại chúng như ông đã từng làm trước đó.
Theo đó, ông Trump tuyên bố trước thời điểm trên, nếu Iran không chấm dứt hành động phong toả eo biển, ông sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran trong vòng bốn giờ.
Trước đó, ông Trump đã đột ngột hủy bỏ những lời đe dọa tương tự trong vài tuần qua, viện dẫn những gìmà ông mô tả là các cuộc đàm phán hiệu quả với những nhân vật không xác định ở Iran, mặc dù Tehran đã phủ nhận có bất kỳ cuộc đàm phán thực chất nào đã diễn ra.
Cho đến nay, Mỹ và Iran đã trao đổi các đề xuất với nhau thông qua Pakistan đóng vai trò là trung gian chính, nhưng không có dấu hiệu thỏa hiệp nào.
Cả hai bên đều tuyên bố đã thắng trong cuộc chiến và yêu cầu nhượng bộ từ đối phương để chấm dứt chiến tranh.

Một địa điểm ở miền trung Israel trúng tên lửa Iran - Ảnh: Reuters
Đại sứ Iran tại Pakistan hôm 7/4 cho biết “những nỗ lực tích cực và hiệu quả” của Pakistan nhằm làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh đang “tiến đến giai đoạn quan trọng và nhạy cảm”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Một đề xuất do Pakistan làm trung gian sẽ kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời và việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz, đồng thời hoãn lại một thỏa thuận hòa bình có độ phủ rộng hơn để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo, theo một nguồn thạo tin cho biết.
Tuy nhiên, Iran đã đưa ra yêu cầu 10 điểm cho phía Mỹ, theo đó Tehran yêu cầu chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và yêu cầu tái thiết các địa điểm của Iran bị hư hại do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Nó cũng sẽ bao gồm một cơ chế mới để quản lý việc đi lại qua eo biển Hormuz - trước đây là một tuyến đường thủy quốc tế mở, nơi thường xuyên vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, Iran đã đóng cửa eo biển này đối với hầu hết các tàu thuyền ngoại trừ tàu của chính họ.