Thủ tướng Campuchia điều quân đội vây trụ sở phe đối lập

Thứ Tư, 14/09/2016 11:15  | Anh Duy

|

(CAO) Chính trường Campuchia đang trải qua những thời khắc căng thẳng nhất khi thủ tướng nước này – ông Hun Sen điều quân đội vây lấy trụ sở phe đối lập ở thủ đô Phnom Penh mỗi đêm từ ngày 12-9.

Động thái này xảy ra sau khi phe đối lập, mà cụ thể là đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) thông báo kế hoạch tổ chức biểu tình rộng rãi nhằm phản đối chính quyền kết tội Phó chủ tịch đảng này – ông Kem Sokha về tội mua dâm với một cô gái trong tiệm gội đầu.

Sau nhiều lần không trình diện các trát triệu tập của Tòa án thành phố Phnom Penh, ngày 9-9 Tòa này đã kết án ông Kem Sokha 5 tháng tù. Bản án bị các quan chức Mỹ, Liên minh Châu Âu (EU) và Liên Hiệp Quốc lên án là mang động cơ chính trị.

Thủ tướng Hun Sen cho biết sẽ đập tan mọi cuộc biểu tình của CNRP vì “an ninh và lợi ích của dân tộc”.

Tờ Phnom Penh Post đưa tin từ ngày 12-9, Hun Sen đã cử Lực lượng cảnh vệ của mình – đơn vị thuộc quân đội vây lấy trụ sở CNRP. Ông Kem Sokha hiện đang cố thủ trong trụ sở này.

Xe quân đội Campuchia được điều động để vây trụ sở CNRP - Ảnh: Phnom Penh Post

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời tướng Hing Bun Heang - Tư lệnh cảnh vệ Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều quân vây lấy trụ sở CNRP nhằm “bảo vệ an ninh đất nước”

Trong khi đó CNRP cũng “không vừa” khi khẳng định sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức biểu tình vào ngày 16-9 tới.

Việc điều động quân đội cũng gây phản ứng trong người dân. Cộng đồng mạng Campuchia cho rằng hành động này gây bất an khi thấy xe quân đội hiên ngang chạy trên đường, vây ráp một đối tượng mà xét ra chỉ đang dính vào vụ án bình thường.

Ông Kem Sokha (trái) phát biểu tại trụ sở CNRP ngày 9-9. Ông cố thủ tại đây để tránh lệnh bắt của Tòa - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang